Nga tăng cường khả năng phòng không của đất nước

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/11/2021 06:58 GMT+7

Nga nhiều lần phản ứng mạnh trước việc NATO mở rộng hoạt động gần biên giới Nga. Ảnh: AP

VTV.vn - Tổng thống Vladimir Putin hôm qua nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng phòng không của đất nước trong bối cảnh NATO có các hoạt động quân sự gần biên giới Nga.

Phát biểu trong cuộc gặp với các quan chức quân sự và các nhà sản xuất vũ khí ở thành phố Sochi, Tổng thống Putin đặc biệt lưu ý tới việc NATO triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu và các nhiệm vụ ngày càng thường xuyên của các tàu NATO ở biển Baltic và biển Đen.

Moscow đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc triển khai các lực lượng NATO gần biên giới Nga.

Nga và NATO cũng liên tục cáo buộc lẫn nhau về các cuộc diễn tập nguy hiểm và khiêu khích trên biển và trên không.

Trước đó, ngày 19/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo, Phái bộ ngoại giao của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1/11.

Thông báo trên được đưa ra sau khi NATO đã quyết định giảm một nửa số nhân viên ngoại giao trong phái đoàn thường trực Nga tại liên minh quân sự này, từ 20 người xuống còn 10 người. Đồng thời, trục xuất 8 nhân viên trong phái đoàn hiện tại.

Moscow cáo buộc hành động của NATO trục xuất các nhà ngoại giao đã đi ngược lại những tuyên bố về nỗ lực đối thoại với Nga đưa ra trước đó.

Leo thang căng thẳng ngoại giao Nga - NATO Leo thang căng thẳng ngoại giao Nga - NATO

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng, hai bên đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

biên giới Nga

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước