Nga thành lập đơn vị robot tấn công đầu tiên

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ ba, ngày 13/04/2021 06:24 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 9/4 cho biết, quân đội nước này sẽ thành lập đơn vị robot chiến đấu đầu tiên.

Đây là những cỗ máy chiến đấu không người lái đã được hoàn thiện sau khi tiếp nhận những kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đơn vị robot chiến đấu đầu tiên sẽ bao gồm 5 tổ hợp robot Uran-9, mỗi tổ hợp là 4 cỗ máy chiến đấu. Robot này nặng 12 tấn, có thể tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau với hệ thống vũ khí hỗ trợ là các súng máy, pháo tự động 2A72, tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka, súng phun lửa Shmel.

Tổ hợp robot Uran-9 là loại xe bọc thép không người lái được chế tạo không nhằm mục đích thay thế các xe tăng chiến đấu chủ lực như T-90 hay T-14 Armata. Thay vào đó, tổ hợp robot này được thiết kế nhỏ gọn để chi viện hỏa lực cho bộ binh, thực hiện các chiến dịch đặc biệt và tiến hành trinh sát.

Đơn vị robot thử nghiệm hiện thành lập tại một trong những trung tâm nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Nga và trên cơ sở này tiến hành đào tạo nhân lực để vận hành hệ thống Uran-9 trong đơn vị robot chiến đấu tương lai.

Các phương tiện chiến đấu không người lái trong quân đội được xem là một chỉ số về mức độ phát triển kỹ thuật quân sự. Và Bộ Quốc phòng Nga vẫn đang lên kế hoạch mở rộng các hệ thống robot này.

Nga phát triển mẫu robot siêu thực Nga phát triển mẫu robot siêu thực Nga sử dụng robot thư ký để chống tham nhũng Nga sử dụng robot thư ký để chống tham nhũng Nga: Công ty khởi nghiệp sản xuất robot giống người Nga: Công ty khởi nghiệp sản xuất robot giống người

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước