Nga - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 09/06/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8/6 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ về phương thức xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu, khi khoảng 25 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine bị mắc kẹt tại các cảng và kho chứa do tuyến xuất khẩu qua Biển Đen bị phong tỏa.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã đánh giá cao đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ mở một hành lang qua eo biển Bosphorus và hộ tống tàu chở ngũ cốc từ cảng biển của Ucraina xuất khẩu ra thế giới.

Ông Lavrov cũng bày tỏ hy vọng các vấn đề liên quan đến hoạt động vận chuyển ngũ cốc từ các cảng ở Ukraine có thể được giải quyết với điều kiện chính quyền Kiev rà phá bom mìn ở vùng biển xung quanh.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận mở hành lang an ninh từ Biển Đen Nga - Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận mở hành lang an ninh từ Biển Đen

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ thảo luận về việc mở một hành lang an ninh tại Biển Đen để phục vụ xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước