Nga thử nghiệm siêu vũ khí

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 13:38 GMT+7

VTV.vn - Trong loạt siêu vũ khí mới của Nga có tên lửa siêu thanh Avangard và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng Sarmat.

Ngày 19/7, Nga đã cho phát sóng loạt video về các cuộc thử nghiệm và hoạt động của một thế hệ mới vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường. Những hình ảnh được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức phòng tránh một cuộc chạy đua vũ trang.

Bộ Quốc phòng Nga đang chuẩn bị một khu vực để có thể đưa hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard vào hoạt động. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh quân sự của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng đang chuẩn bị tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik hoặc Storm Petrel.

Tổng thống Vladimir Putin đã tiết lộ về kế hoạch phát triển một loạt vũ khí hạt nhân mới của Nga trong thông điệp liên bang hồi tháng 3 năm nay. Trong đó, ông nói rằng, các vũ khí mới của Nga có thể tấn công hầu hết bất cứ nơi nào trên thế giới và tránh được lá chắn tên lửa do Mỹ chế tạo.

Giới công nghệ cam kết không phát triển vũ khí tự hành Giới công nghệ cam kết không phát triển vũ khí tự hành

VTV.vn - Nhiều ông lớn công nghệ cũng như các nhà nghiên cứu trên thế giới cam kết sẽ không phát triển vũ khí tự hành, thứ máy móc có khả năng giết chóc tự động.

.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước