Nga tiếp tục bác cáo buộc tấn công bằng chất độc thần kinh

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 08/09/2018 06:56 GMT+7

Các nhà điều tra trong vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Skripal. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova một lần nữa khẳng định, Nga không liên quan đến vụ tấn công bằng chất độc thần kinh tại thành phố Salisbury của Anh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh trước báo giới: “Liên bang Nga không liên quan gì tới những gì đã xảy ra ở Salisbury. Cả việc Anh hôm 5/9 xác định hai nghi phạm trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga cũng chỉ là một nỗ lực khác nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế”. 

Theo bà Zakharova, phía Anh đã không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào để chứng minh sự dính líu của Nga tới vụ việc này. Trước đó, Điện Kremlin cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc việc Nga liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Skripal và con gái ông này tại Anh hồi tháng 3.


Vụ đầu độc điệp viên Skripal sẽ “nóng” tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ Vụ đầu độc điệp viên Skripal sẽ “nóng” tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ

VTV.vn - Dự kiến, vụ điệp viên Skripal sẽ "nóng"cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ diễn ra vào 15h30 ngày 6/9 (giờ địa phương, tức khoảng 2h30 phút ngày 7/9 theo giờ Hà Nội).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước