Nga tìm kiếm cơ hội hợp tác với Volkswagen

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 19:40 GMT+7

Tổng thống Nga Putin gặp Giám đốc điều hành hãng Volkswagen Matthias Mueller tại Điện Kremlin ngày 8/2. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/2 đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành hãng xe Đức Volkswagen.

Đây là cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa nhà lãnh đạo Nga và một lãnh đạo tập đoàn châu Âu kể từ khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga năm 2014 liên quan tới việc sáp nhập Crimea vào Nga.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố sẽ giúp đỡ tập đoàn Volkswagen phát triển kinh doanh tại thị trường Nga, đồng thời cho biết đã cung cấp các ưu đãi thuế cho tập đoàn này.

Về phía Volkswagen, Giám đốc điều hành Matthias Mueller cho biết sẽ cam kết chiến lược phát triển của hãng tại thị trường Nga, cung cấp hơn 50.000 việc làm cho Nga.

Volkswagen hiện là nhà sản xuất xe hơi tới từ nước ngoài lớn nhất tại Nga. Kể từ khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga năm 2014 liên quan tới việc sáp nhập Crimea, rất nhiều hãng xe nước ngoài, trong đó có hãng xe Mỹ General Motors đã rời bỏ thị trường Nga. Bất chấp điều này, Volkswagen vẫn duy trì cam kết đầu tư tại Nga với số vốn tính đến thời điểm này đã khoảng 2 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước