Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ghana

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 14/10/2023 06:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Hai tàu vận chuyển dầu thô Bắc Cực của Nga đã đến Ghana trong tháng 9, dữ liệu theo dõi tàu tiết lộ.

Các công ty dầu mỏ của Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô chính cho Ghana vào tháng 9, nhật báo kinh doanh Kommersant (Nga) đưa tin.

Công ty dầu tư nhân lớn nhất của Nga Lukoil và Gazpromneft, công ty con của tập đoàn Gazprom, đã giao 1 triệu thùng dầu thô Bắc Cực cho nhà máy lọc dầu của Ghana ở Tema, báo Kommersant viết, trích dẫn dữ liệu từ công ty phân tích năng lượng Kpler.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy, Nga đã không vận chuyển dầu thô đến quốc gia Tây Phi này ít nhất kể từ năm 2018, cho đến khi Moscow nối lại hoạt động xuất khẩu dầu tới Ghana vào mùa xuân năm nay, với lô hàng ban đầu là 600.000 thùng dầu thô Siberian Light.

Ghana là một quốc gia xuất khẩu dầu nhỏ, nằm cạnh hai quốc gia cung cấp dầu lớn của châu Phi cận Sahara là Nigeria và Angola. Xuất khẩu dầu của nước này đạt trung bình 140.000 thùng/ngày trong sáu tháng qua. Tuy nhiên, với việc xuất khẩu dầu của Nga ngày càng tăng, Ghana có thể đang tìm cách trở thành nhà cung cấp lớn hơn trong khu vực.

Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ghana - Ảnh 1.

Công ty Lukoil và Gazpromneft của Nga đã giao 1 triệu thùng dầu cho Ghana trong tháng 9.2023. (Ảnh: Gazpromneft)

Bloomberg trước đó đưa tin rằng một trong những lô hàng của Nga đã được Platon Gas Oil Ghana, một nhà máy gần nhà máy lọc dầu Tema, do Tập đoàn Sentuo xây dựng trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, mua.

Platon Gas Oil Ghana cho biết, nhà máy mới sẽ có thể xử lý khoảng 40.000 thùng/ngày trong giai đoạn hoạt động đầu tiên, tăng lên 100.000 thùng sau khi giai đoạn xây dựng thứ hai hoàn thành vào tháng 1/2024.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ đã thúc đẩy Nga, từng là nhà cung cấp dầu lớn nhất của châu Âu, chuyển hướng xuất khẩu nhiên liệu sang các thị trường khác, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc trở thành những quốc gia nhập khẩu dầu Nga hàng đầu. Đồng thời, nhiều người tiêu dùng châu Âu đang tìm kiếm những kẽ hở cho phép mua gián tiếp dầu bị trừng phạt, sử dụng các quốc gia chưa tham gia lệnh cấm đối với Nga làm cửa sau để lách qua các hạn chế của chính họ.

Trong khi đó, ngay cả trước nối lại nhập khẩu dầu Nga, Ghana đã nổi lên là khách hàng hàng đầu của các sản phẩm dầu mỏ của Nga ở Tây Phi. Theo Kpler, nước này đã mua 200.000 tấn dầu diesel kể từ tháng 3 và cũng đã nhập dầu mỏ naphtha và xăng vào tháng 9.

Ngoài xuất khẩu dầu trực tiếp, các công ty Nga đang tìm kiếm cơ hội khai thác dầu thô ở Tây Phi. Theo Kommersant, Lukoil đã sở hữu 38% cổ phần trong dự án nước sâu Tano ở khu vực ngoài khơi Ghana, nơi có trữ lượng ước tính khoảng 450 - 550 triệu thùng.

Mỏ ban đầu được điều hành bởi Aker của Na Uy (chiếm 50% cổ phần). Tuy nhiên, năm 2022, công ty Aker đã tạm dừng hoạt động thăm dò tại mỏ do lo ngại các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và vào mùa xuân năm 2023, công ty đã bán cổ phần của mình cho Tập đoàn Tài chính châu Phi.

Xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc lập kỷ lục mới Xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc lập kỷ lục mới Ấn Độ nhập khẩu dầu của Nga tăng kỷ lục Ấn Độ nhập khẩu dầu của Nga tăng kỷ lục Phần lớn dầu của Nga tránh được mức giá trần của G7 Phần lớn dầu của Nga tránh được mức giá trần của G7

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước