Nga trục xuất 34 nhân viên ngoại giao Pháp

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 19/05/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/5, Nga thông báo trục xuất 34 nhân viên ngoại giao Pháp, đáp trả việc tháng trước, Paris trục xuất các nhân viên tại phái bộ ngoại giao Nga.

Trong thông báo của mình, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, 34 nhân viên ngoại giao Pháp sẽ có hai tuần để rời khỏi nước này. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Pháp tại Nga Pierre Levy tới làm việc và thông báo quyết định trên.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, các nước phương Tây đã trục xuất hơn 300 nhà ngoại giao Nga.

Moscow cũng có những động thái đáp trả tương tự.

Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Phần Lan Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Phần Lan Nga quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nhật Bản và Na Uy Nga quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nhật Bản và Na Uy Nga trục xuất 18 nhân viên của phái đoàn EU tại Moscow Nga trục xuất 18 nhân viên của phái đoàn EU tại Moscow

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước