Nga - Trung Quốc đạt thỏa thuận về đường ống Sức mạnh Siberia 2

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/03/2023 18:19 GMT+7

Đường đi của đường ống khí đốt Power of Siberia 2 - Nguồn: Đài CNBC

VTV.vn - Moscow và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận về đường ống dẫn khí đốt Sức mạnh Siberia 2, nối khu vực Siberia của Nga với miền Tây Bắc Trung Quốc.

Đây là thông báo được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm nay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đường ống Sức mạnh Siberia 2 dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2024, với công suất thiết kế đạt 50 tỷ m3 khí đốt/năm.

Dự án xây dựng đường ống này được xem là cột mốc mới nhất trong nỗ lực của Nga nhằm chuyển hướng xuất khẩu năng lượng khỏi châu Âu.

Nga kỳ vọng Trung Quốc có thể thay thế châu Âu để trở thành khách hàng mua khí đốt lớn nhất của nước này.

Tổng thống Nga Putin cũng đồng thời khẳng định hợp tác kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh là "ưu tiên" đối với Nga.

'Trung Quốc ưu tiên quan hệ với Nga, cường quốc láng giềng của Bắc Kinh' "Trung Quốc ưu tiên quan hệ với Nga, cường quốc láng giềng của Bắc Kinh"

VTV.vn - Ngay sau khi tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình đã chọn thăm Moscow đầu tiên, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc trong quan hệ với Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước