Nga tuyên bố phá hủy kho vũ khí của Ukraine

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/06/2022 18:19 GMT+7

Khói bốc lên ở khu vực nhà máy hoá chất của thành phố Sievierodonetsk sau đợt tấn công ngày 10/6. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quân đội Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một kho lớn chứa vũ khí mà Mỹ và các nước châu Âu viện trợ cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo quân đội nước này đã phóng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một kho lớn chứa vũ khí mà Mỹ và các nước châu Âu viện trợ cho Ukraine ở vùng Ternopil của nước này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga cũng đã bắn hạ 3 máy bay SU-25 của Ukraine gần Donetsk và Kharkov ở miền Đông Ukraine.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, an toàn hàng hải ở cảng Mariupol đã được đảm bảo và trở lại hoạt động bình thường kể từ cuối tháng 5 và đã mở cửa cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong khi đó, quân đội Ukraine hôm nay thông báo, các lực lượng nước này đã bị đẩy lùi khỏi trung tâm thành phố Severodonesk, nơi diễn ra giao tranh với Nga trong suốt nhiều tuần qua và là 1 trong 2 thành phố cuối cùng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine ở khu vực Lugansk thuộc miền Đông nước này.

Nga thông báo tiếp tục chuyển khí đốt tới châu Âu qua Ukraine Nga thông báo tiếp tục chuyển khí đốt tới châu Âu qua Ukraine

VTV.vn - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm 12/6 cho biết đã chuyển gần 42 triệu m3 khí đốt đến trạm Sudzha của Ukraine để chuyển tới các nước châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước