Nga - Ukraine tiếp tục đàm phán, Mỹ - Trung Quốc trao đổi về tình hình Ukraine

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2022 19:03 GMT+7

Lính cứu hỏa chữa cháy tại một tòa nhà chung cư bị hư hại do pháo kích ở Kiev, Ukraine. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột theo kế hoạch được nối lại vào ngày hôm nay (15/3), trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Những kết quả đàm phán Nga - Ukraine đạt được cho đến thời điểm này chủ yếu liên quan đến việc thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi các khu vực chiến sự.

Theo ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn Tổng thống Ukraine Zelensky, Trưởng phái đoàn Ukraine, nước này tập trung vào mục tiêu đạt được gồm ngừng bắn và những đảm bảo về an ninh. Trong thông điệp trên mạng xã hội vào ngày 14/3, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, nhiệm vụ của phái đoàn Ukraine trong cuộc đàm phán với Nga là đạt được cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Putin. Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Aleksey Arestovich bày tỏ hy vọng, hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình vào tháng 5 hoặc sớm hơn.

Ngày 15/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với toàn bộ lãnh thổ khu vực Kherson của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch đặc biệt của Moscow. Tính đến ngày 14/3, lực lượng Nga thông báo đã phá hủy 3.920 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Nga - Ukraine tiếp tục đàm phán, Mỹ - Trung Quốc trao đổi về tình hình Ukraine - Ảnh 1.

Khoảng 150.000 người ở Ukraine đã được sơ tán an toàn thông qua các hành lang nhân đạo. (Ảnh: AP)

Ukraine hiện đang lên kế hoạch mở 9 hành lang nhân đạo trong ngày 15/3 để sơ tán người dân khỏi các khu vực chiến sự. Ước tính khoảng 150.000 người đã được sơ tán an toàn thông qua các hành lang nhân đạo.

Liên quan đến tình hình Ukraine, ngày 14/3, quan chức cấp cao hai nước Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Rome của Italy. Cuộc hội đàm có sự tham dự của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Ông Dương Khiết Trì nêu rõ quan điểm của Bắc Kinh đối với tình hình hiện nay tại Ukraine, kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine để sớm đạt được các kết quả thực chất, giúp giảm leo thang căng thẳng, hướng đến tầm nhìn dài hạn về an ninh chung. Trung Quốc cũng hối thúc các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ dân thường và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, hai bên đã có cuộc hội đàm quan trọng và thẳng thắn, trong đó nhất trí tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở giữa Mỹ và Trung Quốc.

Sơ tán người dân khỏi Mariupol đang bị bao vây ở Ukraine Sơ tán người dân khỏi Mariupol đang bị bao vây ở Ukraine Đàm phán thứ tư Nga - Ukraine chưa đem lại kết quả, Đức ngừng công bố thông tin cung cấp vũ khí cho Ukraine Đàm phán thứ tư Nga - Ukraine chưa đem lại kết quả, Đức ngừng công bố thông tin cung cấp vũ khí cho Ukraine Nga có thể 'kiểm soát hoàn toàn' các thành phố lớn của Ukraine Nga có thể "kiểm soát hoàn toàn" các thành phố lớn của Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước