Nga và Mỹ cùng bác tin điệp viên CIA "nằm vùng" tại Kremlin

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 12/09/2019 06:00 GMT+7

Vila với 6 phòng ngủ do Oleg Smolenkov mua tại Stafford, Virginia vào tháng 6/2018. (Ảnh: The Times)

VTV.vn - Ngày 11/9, Nga và Mỹ đã cùng lên tiếng bác bỏ thông tin có một nhân viên tình báo Mỹ "nằm vùng" trong chính quyền của Tổng thống Nga Putin.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin, từ năm 2017, Washington đã "cài cắm" một điệp viên là Oleg Smolenkov vào cơ quan hành pháp Nga. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Nga khẳng định, đây là thông tin bịa đặt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, vài năm trước có một nhân viên tên là Smolenkov đã bị sa thải khỏi Điện Kremlin nhưng không nằm trong nhóm các quan chức cấp cao và không liên quan tới bất kỳ ai có liên hệ với Tổng thống Nga. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Giám đốc CIA phụ trách các vấn đề công luận cũng ra tuyên bố thông tin, điệp viên "nằm vùng" của CIA tại Nga là tin đồn thất thiệt.


Nga bác tin điệp viên CIA làm việc tại Tổng cục Hành chính Nga bác tin điệp viên CIA làm việc tại Tổng cục Hành chính

VTV.vn - Nga đã bác tin điệp viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng làm việc tại Tổng cục Hành chính của Tổng thống Nga.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước