Nga và Ukraine thúc đẩy sơ tán dân thường

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/03/2022 18:45 GMT+7

VTV.vn - Xung đột tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 24. Trên cơ sở đồng thuận giữa Nga và Ukraine, nhiều hành lang nhân đạo tiếp tục được mở để sơ tán dân thường.

Được chú ý nhất là các hành lang nhân đạo sơ tán người dân khỏi thành phố Mariupol. Chỉ tính riêng hôm qua, gần 43 nghìn người đã được sơ tán khỏi Mariupol, 134 tấn thuốc men, thực phẩm và nhu yếu phẩm đã được chuyển tới thành phố này.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được gần 2,7 triệu yêu cầu từ người dân ở Ukraine muốn sơ tán tới Nga. Việc sơ tán công dân Ukraine và người nước ngoài đến các khu vực an toàn vẫn đang được thực hiện cùng các biện pháp khôi phục cuộc sống hòa bình tại nhiều vùng lãnh thổ ở Ukraine.

Phía Ukraine cũng báo cáo về việc tổ chức sơ tán dân thường. Hành lang nhân đạo từ Mariupol về phía Tây trở thành tuyến đường chính cho người dân sơ tán và các đoàn xe chở hàng nhân đạo tới thành phố này.

Một hành lang nhân đạo cũng đã được mở tại khu vực ly khai Lugansk ở phía Đông Ukraine. Thỏa thuận ngừng bắn trong ngày 19/3 đã được thống nhất và thực hiện từ 9h sáng giờ địa phương.

Nỗ lực hạ nhiệt xung đột, Nga và Ukraine tiến tới thỏa thuận về quy chế trung lập Nỗ lực hạ nhiệt xung đột, Nga và Ukraine tiến tới thỏa thuận về quy chế trung lập Nga và Ukraine tiến hành vòng đàm phán thứ tư Nga và Ukraine tiến hành vòng đàm phán thứ tư Chiến sự giằng co giữa Nga và Ukraine, phương Tây không muốn lún sâu vào xung đột quân sự Chiến sự giằng co giữa Nga và Ukraine, phương Tây không muốn lún sâu vào xung đột quân sự

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nga và Ukraine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước