Nga vào nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2030

Nhật Linh, Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ tư, ngày 03/04/2024 13:42 GMT+7

VTV.vn - Đến năm 2030, Nga sẽ nằm trong nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo sức mua tương đương.

Đây là mục tiêu mà Tổng thống Nga Putin đã đặt ra và chỉ đạo chính phủ nước này khẩn trương thực hiện.

Theo chỉ thị của Tổng thống Putin, Chính phủ Nga sẽ phải nâng mức tổng giá trị gia tăng trong ngành công nghiệp sản xuất vào năm 2030 lên ít nhất 40% so với 2022. Đồng thời, Nga giảm tỷ trọng nhập khẩu trong GDP xuống 17% và tăng xuất khẩu năng lượng lên tối thiểu là 2/3 lượng xuất khẩu hiện tại.

Vào tháng 9/2023, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã hoàn tất giai đoạn phục hồi nền kinh tế. Khi đó, ông Putin đánh giá nền kinh tế Nga vẫn chống chịu tốt trước áp lực trừng phạt từ các nước phương Tây.

Bất chấp các lệnh trừng phạt Nga, Moscow vẫn là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, trong năm 2023, Nga đã cung cấp hơn 80% lượng dầu xuất khẩu và 35% sản phẩm dầu mỏ cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Nga cho thấy tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2023 là 3,6%. Theo đó, Nga đứng thứ 5 trong số các nước thuộc nhóm các nền kinh tế lớn (G20) về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong những tháng đầu năm nay, kinh tế Nga cũng được ghi nhận là đang tăng tốc nhờ nhu cầu tiêu dùng mạnh, đầu tư và xuất khẩu ổn định.

Kinh tế Nga phục hồi mạnh mẽ Kinh tế Nga phục hồi mạnh mẽ Nền kinh tế Nga đối phó hiệu quả với những nỗ lực ngăn chặn từ bên ngoài Nền kinh tế Nga đối phó hiệu quả với những nỗ lực ngăn chặn từ bên ngoài Kinh tế Nga tăng trưởng nhanh gấp 3 lần Khu vực đồng Euro Kinh tế Nga tăng trưởng nhanh gấp 3 lần Khu vực đồng Euro

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước