Nga yêu cầu Mỹ bảo đảm về hệ thống tên lửa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/05/2016 15:54 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn-Nga cần sự bảo đảm pháp lý từ phía Mỹ về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Á. Tuyên bố trên đã được ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra vào ngày 6/5.

Theo ông Lavrov, thay vì lời trấn an, Mỹ phải có sự bảo đảm về pháp lý, rằng hệ thống phòng thủ tên lửa đặt tại châu Á của Washington sẽ không trực tiếp chống lại Moscow.

Nga lâu nay vẫn bày tỏ phản đối về khả năng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc do lo ngại radar của hệ thống này có thể theo dõi cả các hoạt động của nước này. Trong khi đó, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ này chỉ là để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc trước các mối đe dọa về tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước