Ngân hàng trung ương Nga ứng phó các lệnh trừng phạt

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/02/2022 19:19 GMT+7

VTV.vn - Để giảm thiểu những tác động của các biện pháp trừng phạt, Ngân hàng trung ương Nga đã công bố một loạt biện pháp hỗ trợ thị trường trong nước.

Ngân hàng Trung ương Nga hôm nay đã tăng lãi suất cơ bản từ 9,5% lên 20%. Theo cơ quan này, các điều kiện bên ngoài đối với nền kinh tế Nga đã thay đổi mạnh mẽ và việc tăng lãi suất cơ bản sẽ đảm bảo tăng lãi suất huy động lên mức cần thiết, nhằm bù đắp cho rủi ro trượt giá và lạm phát gia tăng.

Trên thị trường tiền tệ, hôm nay, đồng ruble của Nga đã mất gần 30% giá trị so với đồng USD. Ngân hàng trung ương Nga khẳng định có các nguồn lực cần thiết để duy trì sự ổn định của lĩnh vực tài chính, bất chấp các trừng phạt của phương Tây.

Cơ quan này lưu ý rằng thẻ ngân hàng tiếp tục hoạt động như bình thường. Ngân hàng Trung ương Nga sẽ tiếp tục mua vàng trên thị trường trong nước, thực hiện đấu giá mua lại không giới hạn và tăng phạm vi chứng khoán có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay vốn. Cơ quan này cũng yêu cầu các công ty tham gia thị trường chứng khoán từ chối các lệnh chào bán chứng khoán Nga của khách hàng nước ngoài.

Hiện hoạt động xuất khẩu năng lượng và hàng hóa của Nga sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, có thể vẫn sẽ được duy trì khi hai nước đã phát triển hệ thống thanh toán thay thế SWIFT.

Ukraine ban bố sắc lệnh tổng động viên, Canada sẽ trừng phạt 58 cá nhân và thực thể Nga Ukraine ban bố sắc lệnh tổng động viên, Canada sẽ trừng phạt 58 cá nhân và thực thể Nga

VTV.vn - Ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban bố sắc lệnh tổng động viên, huy động toàn bộ lực lượng quân đội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước