Ngân hàng UBS hầu tòa tại Pháp

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ tư, ngày 10/10/2018 09:46 GMT+7

(Ảnh: Sputnik International)

VTV.vn - Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS đã ra hầu tòa tại Pháp với cáo buộc dàn xếp kế hoạch gian lận thuế khổng lồ cho các đại gia Pháp.

Nếu bị buộc tội, UBS sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 5 tỷ Euro.

Sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm, các thẩm phán đã cáo buộc ngân hàng UBS và chi nhánh của ngân hàng này tại Pháp đã có các hoạt động gian lận thuế từ năm 2004 - 2012. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi một cựu nhân viên của ngân hàng tiết lộ với giới chức Pháp về một hệ thống sổ kế toán kép được UBS thiết lập để che giấu các hoạt động chuyển tiền vào Thụy Sĩ.

Cơ quan Phòng chống tội phạm tài chính Pháp ước tính, ít nhất 9,76 tỷ Euro đã không được báo cáo lên cơ quan thuế nước này.  


Bỉ cáo buộc ngân hàng UBS tổ chức trốn thuế ở cấp độ nghiêm trọng Bỉ cáo buộc ngân hàng UBS tổ chức trốn thuế ở cấp độ nghiêm trọng

VTV.vn - Hôm thứ Sáu tuần trước, Vương quốc Bỉ đã chính thức cáo buộc ngân hàng UBS của Thuỵ Sĩ về tội tổ chức trốn thuế ở cấp độ nghiêm trọng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước