Ngành du lịch Ai Cập điêu đứng vì khủng bố

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 31/12/2018 08:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Emirates Business)

VTV.vn - Vụ đánh bom xe vào đêm 28/12 tại Ai Cập diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch ở đây đang gắng gượng hồi phục sau giai đoạn suy giảm nghiêm trọng, điêu đứng vì khủng bố.

Trong nhiều năm qua, Ai Cập phải đối phó với các tay súng Hồi giáo cực đoan đang bám trụ trên bán đảo Sinai. Lực lượng này thỉnh thoảng thâm nhập vào đại lục để tấn công cộng đồng Công giáo thiểu số hoặc khách du lịch. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong gần 2 năm qua xảy ra một vụ tấn công khiến du khách du lịch nước ngoài thiệt mạng.

Theo số liệu từ Bộ Du lịch Ai Cập, du khách đến nước này đã giảm từ 14,7 triệu lượt vào năm 2010 xuống còn 10 triệu lượt trong năm 2015. Trong đó, lượng du khách Nga và Anh, hai thị trường du lịch chính của Ai Cập, đã sụt giảm thảm hại sau vụ đánh bom máy bay khiến 224 người thiệt mạng trong năm 2015. Vụ khủng bố vào đêm 28/12, vụ tấn công khủng bố diễn ra mới nhất, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn tới nỗ lực thu hút du khách trở lại của Ai Cập.


Những mối nguy hiểm hiện hữu từ du lịch Ai Cập Những mối nguy hiểm hiện hữu từ du lịch Ai Cập

VTV.vn - Vụ việc tấn công đoàn xe khách ngày 28/12 càng viết dài danh sách những vụ tấn công vào khách du lịch tại Ai Cập.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước