Ngày đầu Singapore nới lỏng quy định phòng dịch: 90% cư dân và du khách vẫn đeo khẩu trang

Nguyễn Mai-Thứ tư, ngày 30/03/2022 14:10 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 29/3, theo quy định chống dịch mới vừa được ban hành, người dân Singapore không còn phải bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời.

Trong ngày đầu nới lỏng quy định phòng dịch, nhiều người Singapore cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn có không ít người lo sợ nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Tại công viên bên bờ vịnh Marina, nhiều người dân đã bắt đầu bỏ khẩu trang. Họ đều đánh giá cao quy định mới và cho biết, việc tháo khẩu trang giúp họ cảm thấy thoải mái hơn trong thời tiết nóng ẩm tại Singapore.

Chị Angelica Lee, huấn luyện viên cá nhân, chia sẻ: "Cảm giác thực sự được giải phóng sau gần hai hoặc ba năm xảy ra đại dịch. Tôi rất vui vì quyết định mới này".

Các quy định nới lỏng được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long công bố hôm 24/3 trong bối cảnh nước này tiến tới mục tiêu sống chung với COVID-19. Giới chức Singapore cho biết, khoảng cách an toàn khi không đeo khẩu trang là 1 m, đồng thời yêu cầu người dân không tụ tập quá 10 người tại các khu vực ngoài trời.

Ngày đầu Singapore nới lỏng quy định phòng dịch: 90% cư dân và du khách vẫn đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Khoảng 90% người dân tại khu vực đông dân cư và khách du lịch vẫn đeo khẩu trang trong ngày đầu nới lỏng quy định phòng dịch ở Singapore. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân lo ngại khả năng bùng phát đợt dịch tiếp theo hoặc xuất hiện biến chủng mới.

Theo The Straits Times, khoảng 90% người dân tại khu vực đông dân cư và khách du lịch vẫn đeo khẩu trang trong ngày đầu nới lỏng quy định phòng dịch. Là cửa ngõ đón làn sóng du khách đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Singapore đã bắt đầu chương trình du lịch không kiểm dịch với một số quốc gia trong những tháng gần đây. 

Các quan chức Singapore cho biết, từ ngày 1/4 tới, người lớn và trẻ em chưa được tiêm chủng sẽ được phép nhập cảnh mà không cần xét nghiệm, miễn là họ có chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi khởi hành.

Không bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời tại Singapore Không bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời tại Singapore

VTV.vn - Từ ngày 29/3, Singapore sẽ nới lỏng một loạt các biện pháp quan trọng phòng dịch COVID-19. Theo đó, quy định đeo khẩu trang ngoài trời sẽ không còn là bắt buộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước