Nghi phạm gốc Việt đốt rừng ra hầu tòa tại Australia

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 13/01/2020 10:27 GMT+7

Michael Truong bị áp giải khỏi tòa sơ thẩm Bairnsdale, bang Victoria. (Ảnh: 7 News)

VTV.vn - Một người gốc Việt vô gia cư sẽ phải tiếp tục ra hầu tòa vào tháng 4/2020 sau khi bị tòa sơ thẩm bang Victoria, Australia truy tố về tội cố ý đốt rừng.

Michael Truong, 36 tuổi, sống lang thang trong một chiếc xe biển số bang New South Wales, Australia đã bị bắt quả tang đang châm lửa đốt bụi cây ở thị trấn Johnsonville, bang Victoria. 

Được biết, chỉ riêng tại bang New South Wales đã có ít nhất 24 người bị truy tố tội cố ý đốt rừng trong thảm họa cháy rừng kéo dài trong suốt 4 tháng qua. Những vụ cháy rừng tại quốc gia này đã khiến 25 người Australia thiệt mạng và 2.000 ngôi nhà bị thiêu rụi.


1,25 tỷ cá thể động vật đã chết do cháy rừng tại Australia 1,25 tỷ cá thể động vật đã chết do cháy rừng tại Australia Cháy rừng tiếp tục bùng lên ở Australia Cháy rừng tiếp tục bùng lên ở Australia Cháy rừng tại Australia vượt tầm kiểm soát Cháy rừng tại Australia vượt tầm kiểm soát


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước