Nghi phạm xả súng hàng loạt ở Buffalo bị truy tố về tội thù hận, Mỹ xem xét án tử hình

Quỳnh Chi (Theo ABC News)-Thứ sáu, ngày 15/07/2022 06:07 GMT+7

Payton Gendron được dẫn vào phòng xử án tại Tòa án Quận Erie, ở Buffalo, New York., ngày 19/5/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 14/7, một bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ đã kết tội kẻ xả súng hàng loạt ở Buffalo, New York, tội ác thù hận liên bang.

Đồng thời, bản cáo trạng đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland xem xét án tử hình với Payton Gendron, hung thủ trong vụ xả súng.

Payton Gendron, khi đó 18 tuổi, bị cáo buộc xông vào cửa hàng tạp hóa Tops vào ngày 14/5 và bắn hạ 10 người, tất cả đều là người da màu, và đây được coi là tội ác thù hận.

Có thời điểm, Gendron bị cáo buộc đã nhắm khẩu súng trường Bushmaster XM của mình vào một nhân viên Tops da trắng, người này đã bị bắn vào chân và bị thương, Bộ trưởng Garland nói với các phóng viên hồi tháng 6. Gendron được cho là đã xin lỗi nhân viên này trước khi tiếp tục cuộc tấn công, ông Garland nói.

Nghi phạm xả súng hàng loạt ở Buffalo bị truy tố về tội thù hận, Mỹ xem xét án tử hình - Ảnh 1.

Cửa hàng Tops, nơi xảy ra vụ xả súng. (Ảnh: AP)

Gendron bị cáo buộc đã lên kế hoạch cho vụ thảm sát trong nhiều tháng, bao gồm việc lái xe đến cửa hàng để phác thảo bố cục và đếm số lượng người da màu có mặt trong cửa hàng.

Các cáo buộc tội ác thù hận liên bang đã được công bố vào tháng 6.

Bản cáo trạng buộc tội Gendron, hiện 19 tuổi, 27 tội danh với 14 lần vi phạm Đạo luật Ngăn chặn tội ác thù hận của Matthew Shepard và James Byrd Jr. (bao gồm 10 tội danh vì thù hận dẫn đến giết người, ba tội danh liên quan đến tội cố tình giết người bị thương, và một tội ác với cáo buộc rằng Gendron đã cố gắng giết thêm những người da màu trong và xung quanh cửa hàng tạp hóa Tops), theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Mỹ. Đối tượng cũng bị cáo buộc 13 tội sử dụng súng.

Gendron bị cáo buộc có động cơ với âm mưu phân biệt chủng tộc, cực hữu (thuyết thay thế) và anh ta muốn "truyền cảm hứng cho những người khác thực hiện các cuộc tấn công tương tự", theo đơn tố cáo hình sự. Các nhãn hiệu trên khẩu súng trường được sử dụng trong vụ bắn súng bao gồm các cụm từ "đây là sự bồi thường của bạn" và "sự thay thế tuyệt vời", đơn kiện cho biết.

Nghi phạm xả súng hàng loạt ở Buffalo bị truy tố về tội thù hận, Mỹ xem xét án tử hình - Ảnh 2.

Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng ở Buffalo, ngày 28/5/2022. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Garland cho biết trong một tuyên bố hôm 14/7: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để chống lại tội ác thù hận, hỗ trợ các cộng đồng bị khủng bố và quy trách nhiệm cho những kẻ gây ra (các vụ tấn công)".

Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận: "Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ quyết định xem có nên tuyên án tử hình sau đó hay không. Nếu Bộ trưởng Bộ Tư pháp xác định rằng trường hợp phạm tội này là chính đáng để tuyên án tử hình, luật pháp yêu cầu thông báo đó phải được nộp cho tòa án vào một thời điểm thích hợp trước khi xét xử".

Bản cáo trạng được đưa ra một ngày trước khi cửa hàng Tops có kế hoạch mở cửa trở lại.

Mỹ: Nghi phạm xả súng ở Buffalo từng bị tạm giữ để kiểm tra sức khỏe tâm thần năm 2021 Mỹ: Nghi phạm xả súng ở Buffalo từng bị tạm giữ để kiểm tra sức khỏe tâm thần năm 2021

VTV.vn - Ngày 14/5, một thiếu niên da trắng đã bắn chết 10 người trong một vụ tấn công phân biệt chủng tộc tại một cửa hàng tạp hóa trong khu phố người da màu ở New York, Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước