Ngoại trưởng Hungary: Nga không phải là mối đe dọa đối với NATO

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 18/12/2023 11:48 GMT+7

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. (Ảnh: Hungary Today)

VTV.vn - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Nga không gây ra mối đe dọa ngay lập tức nào đối với NATO, kể cả các quốc gia thành viên của khối nằm gần biên giới với Nga.

Nguyên nhân là bởi vì bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp LCI, một phần trong số đó đã được đăng tải lên trang Facebook của Ngoại trưởng Hungary hôm 17/12, ông Szijjarto được yêu cầu bình luận về cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen, người cho rằng sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc, Nga sẽ đe dọa các quốc gia thành viên NATO.

"Tôi không nghĩ rằng Nga sẽ tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào", ông Szijjarto trả lời và giải thích, hầu hết các nước EU cũng là thành viên của liên minh quân sự này.

Theo Ngoại trưởng Szijjarto, khối quân sự do Mỹ đứng đầu là "liên minh an ninh và quốc phòng mạnh nhất thế giới". Ông trích dẫn Điều 5 trong hiệp ước của khối, trong đó quy định nếu bất kỳ quốc gia NATO nào bị tấn công thì sẽ bị hiểu đây là hành động là tấn công tất cả các thành viên của khối.

Ông Szijjarto nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ rằng bất kỳ nước nào, không chỉ Nga, sẽ mạo hiểm thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào".

Khi nhấn mạnh lý do tại sao các nước vùng Baltic và Ba Lan không đồng tình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary giải thích rằng một số quốc gia có "lịch sử khác nhau và vị trí địa lý khác nhau".

"Tôi không biết vị trí của mình sẽ như thế nào nếu tôi ở vị trí địa lý của Baltics (hoặc Ba Lan)", ông nói và lưu ý rằng Hungary luôn tôn trọng vị trí của họ và không bao giờ cố gắng thách thức Nga.

Nhận xét của ông Szijjarto được đưa ra ngay sau bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã nói rằng đất nước của ông không có bất kỳ ý định nào về việc tấn công NATO. Ông Putin nói với nhà báo Nga Pavel Zarubin trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 17/12 rằng bản thân liên minh quân sự NATO do Mỹ lãnh đạo nhận thức rõ rằng Điện Kremlin không có kế hoạch như vậy.

"Nga không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự trong việc tiến hành chiến tranh chống lại NATO", ông Putin tuyên bố.

NATO kêu gọi củng cố liên minh sau khi Nga rút khỏi hiệp ước CFE NATO kêu gọi củng cố liên minh sau khi Nga rút khỏi hiệp ước CFE Đức tuyên bố tăng cường bảo vệ NATO Đức tuyên bố tăng cường bảo vệ NATO NATO đưa ra kế hoạch phòng thủ mới, có thể triển khai tới 3,5 triệu binh sỹ NATO đưa ra kế hoạch phòng thủ mới, có thể triển khai tới 3,5 triệu binh sỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước