Ngoại trưởng Mỹ: Thỏa thuận hòa bình với Taliban đã “chết”

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 09/09/2019 11:20 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, các nỗ lực đàm phán hòa bình với Taliban đã "chết" ở thời điểm hiện tại.

Ông Pompeo hy vọng có thể khởi động lại hòa đàm, nhưng Taliban phải thể hiện họ đã sẵn sàng làm những việc Mỹ yêu cầu trong quá trình đàm phán. 

Cũng vào ngày 8/9, Taliban cho biết quyết định hủy đàm phán đột ngột của Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng nghĩa với việc thêm nhiều mạng sống của người Mỹ sẽ bị cướp đi ở Afghanistan. Trong khi đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani kêu gọi Taliban kết thúc bạo lực và đối thoại trực tiếp với Chính phủ Afghanistan sau khi ông Trump hủy phiên đàm phán.


Mỹ bất ngờ hủy đàm phán hòa bình với Taliban Mỹ bất ngờ hủy đàm phán hòa bình với Taliban

VTV.vn - Tình hình tại Afghanistan tiếp tục căng thẳng khi ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố hủy các cuộc gặp cũng như các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước