Ngoại trưởng các nước thành viên NATO họp tại Berlin, Đức

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/05/2022 06:30 GMT+7

Ngoại trưởng Phần Lan tham dự cuộc họp tại Berlin

VTV.vn - Cuộc họp sẽ xem xét động thái xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển cũng như diễn biến xung đột tại Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hứa với Phần Lan và Thụy điển về một sự đón chào nồng nhiệt và thủ tục gia nhập diễn ra nhanh chóng. Nhưng Thổ Nhĩ kỳ đe dọa có thể gây trở ngại cho tiến trình này khi tỏ ý không ủng hộ.

Ngay trước cuộc họp, Ngoại trưởng Phần Lan cho biết, nước này tin tưởng có thể cùng với Thổ Nhĩ Kỳ tìm ra một "giải pháp" nhằm chấm dứt sự phản đối của Ankara đối với nỗ lực của Helsinki gia nhập NATO.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không đóng cánh cửa gia nhập NATO với Thụy Điển và Phần Lan song Ankara muốn đàm phán với các nước Bắc Âu này và hạn chế những gì mà Ankara coi là hoạt động khủng bố.

Khả năng Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO là mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga Khả năng Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO là mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga Phần Lan sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO Phần Lan sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO Quyết định về việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ diễn ra nhanh chóng Quyết định về việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ diễn ra nhanh chóng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước