Ngoại trưởng Nga thăm 3 nước Mỹ Latin

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/02/2020 08:16 GMT+7

VTV.vn - Ngày 6/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đến thành phố Santiago de Cuba của Cuba, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước Mỹ latin.

Ông Lavrov sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nhằm tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế giữa hai nước. Nga đang hỗ trợ Cuba cải thiện mạng lưới đường sắt, trong khi trao đổi thương mại hai bên đã vượt 500 triệu USD vào năm ngoái. Chuyến thăm này là sự tái khẳng định mối quan hệ lâu dài giữa Nga và Cuba, bất chấp việc Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt chống Cuba.

Sau Cuba, Ngoại trưởng Nga sẽ đến Mexico, nước đứng đầu Khối cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, khu vực Nga muốn tăng cường hợp tác. Chặng dừng chân cuối là Venezuela. Ngoại trưởng Nga sẽ thảo luận giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela với Tổng thống và ngoại trưởng nước chủ nhà.

Đường hầm dài nhất Mỹ Latin đi vào hoạt động Đường hầm dài nhất Mỹ Latin đi vào hoạt động

VTV.vn - Colombia đã chính thức đưa vào hoạt động hầm đường bộ dài nhất Mỹ Latinh, mang tên Tunel de Oriente ở ngoại ô thành phố Medellín, phía Tây Bắc Colombia.

.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước