Ngoại trưởng Nga thăm chính thức Rwanda

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 04/06/2018 15:53 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: The Financial Express.

VTV.vn - Sáng 3/6 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đến thủ đô Kigali của Rwanda bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài một ngày.

Đây là chuyến công du châu Phi tiếp theo của ông Lavrov sau chuyến thăm 5 quốc gia tại châu lục này hồi tháng 3 vừa qua.

Trong buổi làm việc với người đồng cấp Rwanda Riseand Louise Mushikiwabo, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định mục đích của chuyến đi là nhằm tăng cường quan hệ song phương. Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước đã đạt được những kết quả nhất định. Cả hai bên đều mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực khác như khai thác mỏ, nông nghiệp, quốc phòng, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo. Ông Lavrov cho biết, hai bên đã thảo luận về việc Moskva cung cấp cho Kigali các hệ thống phòng không như một phần trong quan hệ hợp tác quân sự - kỹ thuật song phương.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, châu Phi là nền tảng quan trọng trong "hình thành trật tự thế giới mới". Thời gian qua, cả Nga và Rwanda đã hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc trong việc góp phần giải quyết xung đột tại châu lục.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mushikiwabo đánh giá cao vai trò quan trọng đặc biệt của Nga trong gìn giữ hòa bình ở châu Phi. Do vậy, Rwanda mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa với Nga trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh khu vực.

Năm 2018, Nga và Rwanda sẽ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Hiện Rwanda và Nga đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Khoảng 800 sinh viên Rwanda đã tốt nghiệp các trường đại học tại Nga trong 50 năm qua, thuộc các chuyên ngành khác nhau như luật, y học, các vấn đề quốc tế, khoa học chính trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước