Ngoại trưởng S.Lavrov: Đàm phán Nga - Ukraine đình trệ

Ban Thời sự-TTXVN-Thứ bảy, ngày 23/04/2022 07:42 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định, các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev liên quan tới cuộc xung đột hiện nay đã đình trệ.

Ông cho biết hiện Nga vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Ukraine về đề xuất mới được Moscow đưa ra hôm 17/4. Ngoại trưởng Lavrov cũng bác thông tin cho rằng Moscow đang đàm phán với các bên về những bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Bình luận về việc Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố về khả năng hủy đàm phán với Moscow, ông khẳng định Nga sẽ không chấp nhận những tối hậu thư từ Ukraine.

Trước đó ngày 20/4, người phát ngôn điện Kremlin Peskov cho biết đàm phán Nga – Ukraine rơi vào bế tắc do Ukraine không giữ các cam kết đưa ra và đang làm chậm tiến độ đàm phán.

Tuyên bố của phía Nga đưa ra trước khả năng không đạt được một thoỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

Theo người phát ngôn điện Kremlin Peskov, Nga đã chuyển cho Ukraine bản dự thảo thỏa thuận hòa bình và chờ đợi phản hồi từ Kiev. Về triển vọng tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine, ông Pesklov cũng cho biết, hiện phía Israel xác nhận đã sẵn sàng đứng ra làm vai trò chủ trì cuộc gặp này.

Trong khi đó, để đáp lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Nga cũng đang siết chặt các quy định về thị thực đối với những người đến từ các quốc gia không thân thiện.

Đàm phán Nga - Ukraine bế tắc Đàm phán Nga - Ukraine bế tắc Nga cáo buộc Ukraine thay đổi lập trường trong đàm phán, phát động đợt tấn công mới ở Ukraine Nga cáo buộc Ukraine thay đổi lập trường trong đàm phán, phát động đợt tấn công mới ở Ukraine Ukraine sẵn sàng đàm phán ngoại giao với Nga Ukraine sẵn sàng đàm phán ngoại giao với Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước