Ngoại trưởng Thái Lan có thể phải từ chức

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 04/06/2018 17:43 GMT+7

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai. Ảnh: Thailand.mid.ru.

VTV.vn - Hội Bảo vệ Hiến pháp Thái Lan kêu gọi ngoại trưởng nước này từ chức trước khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về bê bối khai báo tài sản của vợ ông.

Sức ép đang gia tăng đối với Ngoại trưởng Thái Lan Pramudwinai sau khi Ủy ban Bầu cử nước này phát hiện ông vi phạm quy định cấm quan chức cấp Bộ trưởng và vợ hoặc chồng sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp. 

Hội Bảo vệ Hiến pháp Thái Lan đã ra thông cáo kêu gọi ông Pramudwinai từ chức để tránh xung đột lợi ích cũng như bảo vệ hình ảnh của nền chính trị Thái Lan.

Thái Lan khẳng định bầu cử sớm nhất vào đầu năm 2019 Thái Lan khẳng định bầu cử sớm nhất vào đầu năm 2019

VTV.vn - Ngày 22/5, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tái khẳng định sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm nhất là vào đầu năm 2019.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước