Ngừng bán một số sản phẩm phấn rôm tại Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 20:47 GMT+7

Nguồn ảnh: Axios.

VTV.vn - Một số tập đoàn bán lẻ của Mỹ đã gỡ bỏ khỏi kệ hàng sản phẩm phấn rôm loại chai 22 ounce của hãng dược phẩm Johnson & Johnson khỏi kệ.

Cụ thể, tập đoàn dược phẩm CVS, hãng bán lẻ Rite và chuỗi cửa hàng bán lẻ Wallmart đã gỡ bỏ các sản phẩm phấn rôm loại trên khỏi kệ hàng.

Thậm chí, tập đoàn CVS còn gỡ bỏ cả các sản phẩm này trên trang bán hàng trực tuyến để tránh sự nhầm lẫn của khác hàng.

Thông tin được đưa ra ngày hôm qua (24/10), sau khi hãng Johnson & Johnson tiến hành thu hồi khoảng 33.000 sản phẩm do nghi có chứa chất Amiăng vào tuần trước, sau cảnh báo của Cơ quan Quản lý dược phẩm Mỹ.

Trong khi đó, Johnson & Johnson luôn khẳng định sản phẩm của hãng an toàn cho sức khỏe, các kiểm định không tìm thấy chất Amiăng trong sản phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước