Ngừng xét nghiệm COVID-19 đối với du khách - cú hích mới của ngành du lịch Thái Lan

Ngọc Phương - Hoàng Thiện (PV Đài THVN thường trú tại Lào)-Thứ bảy, ngày 23/04/2022 20:12 GMT+7

Du khách đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Từ ngày 1/5, du khách đã tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 khi đến Thái Lan sẽ không cần có xét nghiệm PCR.

Quy định mới này được xem là cú hích mới để ngành du lịch Thái Lan giành lại vị trí là một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới, với mục tiêu đạt doanh thu hơn 44 tỷ USD trong năm nay.

Theo Tổng Cục Du lịch Thái Lan, chính sách nhập cảnh mới được áp dụng từ ngày 1/5 sẽ giúp nước này thu hút được khoảng 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay, ngoại trừ thị trường Trung Quốc.

Nguyên nhân là do việc đi lại dễ dàng hơn sẽ giúp khách du lịch tiết kiệm hơn và đây cũng là yếu tố quyết định trong việc thuyết phục du khách tiềm năng chọn đi du lịch Thái Lan so với các điểm đến khác. Điều này có thể giúp Thái Lan lấy lại khả năng cạnh tranh du lịch sau khi đánh mất vị trí hàng đầu vào tay các quốc gia khác đã áp dụng những quy tắc nhập cảnh được nới lỏng.

Ngừng xét nghiệm COVID-19 đối với du khách - cú hích mới của ngành du lịch Thái Lan - Ảnh 1.

Từ 1/5, du khách đã được tiêm phòng đầy đủ khi tới Thái Lan sẽ không cần phải trải qua bất kỳ xét nghiệm hoặc kiểm dịch nào. (Ảnh: AP)

Nhằm hỗ trợ ngành du lịch phục hồi, Thái Lan cân nhắc khả năng thực hiện dự án "Hai nước, Một điểm đến" nhằm thúc đẩy du lịch giữa Thái Lan và các quốc gia khác. Bên cạnh đó, nước này cũng gia hạn chương trình kích cầu du lịch nội địa với tên gọi "Đi du lịch cùng nhau" để duy trì động lực tích cực cho ngành du lịch trong mùa thấp điểm.

Cũng từ ngày 1/5, những du khách chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhưng có kết quả xét nghiệm bằng PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 sẽ không cần phải xét nghiệm lại khi nhập cảnh vào Thái Lan. Trong khi đó, những du khách không có giấy xác nhận đã xét nghệm sẽ phải cách ly 5 ngày tại các trung tâm do nhà nước chỉ định.

Thống kê cho thấy, trong quý I/2022, Thái Lan đã đón khoảng 500.000 lượt du khách quốc tế.

Thái Lan nghiên cứu ứng dụng Metaverse trong du lịch Thái Lan nghiên cứu ứng dụng Metaverse trong du lịch Thái Lan muốn thu hút khách du lịch từ các thị trường chặng ngắn Thái Lan muốn thu hút khách du lịch từ các thị trường chặng ngắn Thái Lan sẽ lập bong bóng du lịch hàng không với Ấn Độ Thái Lan sẽ lập bong bóng du lịch hàng không với Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước