Người dân Bắc Kinh tìm niềm vui trong những ngày giãn cách

Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 28/05/2022 14:26 GMT+7

Trượt patin vào ngày 26/5/2022 ở Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhiều người dân ở Bắc Kinh đã tìm đến các hoạt động giải trí ngoài trời ở vùng ngoại ô, vừa tuân thủ chính sách phòng dịch vừa tìm được niềm vui trong lúc giãn cách.

Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn đang áp dụng nhiều biện pháp hạn chế tụ tập để phòng dịch COVID-19.

Vào những ngày nắng nóng, nhiều trẻ em và người lớn ngâm mình trong làn nước mát của đoạn sông Vĩnh Định trong một công viên rộng lớn ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc Kinh. Bên bờ sông, học sinh, sinh viên ngồi hát và đàn guitar hay cùng nhau chơi bóng chuyền vui vẻ. Nhiều em cho biết, do đang phải học trực tuyến để phòng COVID-19 nên các em thường đến công viên này vào những ngày cuối tuần để thư giãn cùng bạn bè cũng như thoát khỏi những khu phố chật chội trong thành phố và tận hưởng không gian yên tĩnh.

Nhiều gia đình và nhóm bạn cũng đến đây để cắm trại và thưởng thức bữa ăn trưa.

Ông Teng Fei, người dân Bắc Kinh, chia sẻ: "Dù bạn già hay trẻ, cuộc sống hàng ngày trong lúc chống dịch bệnh này sẽ khiến bạn thấy khá chán nản và buồn tẻ. Cắm trại khiến mọi người thư giãn một chút và tâm trạng cũng tốt hơn".

Người dân Bắc Kinh tìm niềm vui trong những ngày giãn cách - Ảnh 1.

Bắc Kinh đang áp dụng nhiều biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Ông Li Xiaoming, quản lý của Sanfo Outdoor, cửa hàng chuyên cung cấp các thiết bị ngoài trời lớn nhất tại khu vực phía Tây Bắc Kinh, cho biết, kể từ kỳ nghỉ lễ Thanh minh vào đầu tháng 4 vừa qua, doanh số bán đồ phục vụ hoạt động cắm trại đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2020 và 2021.

Ông Li Xiaoming nói: "Doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng 300% so với 2 năm trước đây".

Các khách hàng, nhất là những người dân thành thị thuộc tầng lớp trung lưu, mua lều trại và ghế dã ngoại có giá từ 800 - 2.000 Nhân dân tệ, tương đương 120 - 130 USD.

Anh Wang, người dân Bắc Kinh, cho biết: "Tất cả chúng ta đều gặp rất nhiều áp lực khi sống ở các thành phố lớn. Do đại dịch nên cuộc sống của đã thay đổi rất nhiều. Tôi khao khát được gần gũi với thiên nhiên hơn để được thư giãn. Cắm trại có lẽ dần trở thành một cách sống mới của tôi".

Công ty nghiên cứu iiMedia Research dự báo, doanh số ngành sản xuất, phục vụ hoạt động cắm trại của Trung Quốc sẽ tăng 19% trong năm nay, lên 5,3 triệu USD. Mặc dù Trung Quốc vẫn đang kiên trì với nhiều biện pháp dập dịch cứng rắn, tại điểm nóng dịch bệnh Bắc Kinh, vẫn có những không gian yên bình để người dân cân bằng cảm xúc và yên tâm chống dịch.

Số trẻ mắc COVID-19 tại Mỹ tăng 72% trong 2 tuần, giằng co cuộc chiến chống dịch ở Bắc Kinh Số trẻ mắc COVID-19 tại Mỹ tăng 72% trong 2 tuần, giằng co cuộc chiến chống dịch ở Bắc Kinh Bắc Kinh duy trì chống dịch nghiêm ngặt Bắc Kinh duy trì chống dịch nghiêm ngặt Trung Quốc: Người dân Bắc Kinh đổ xô đi siêu thị trước tin đồn phong tỏa Trung Quốc: Người dân Bắc Kinh đổ xô đi siêu thị trước tin đồn phong tỏa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước