Người dân Cuba thích nghi với mạng Internet chậm nhưng đắt đỏ

Lê Tuyển (PV Thường trú Đài THVN tại New York, Mỹ)-Thứ ba, ngày 01/05/2018 20:01 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù tốc độ Internet chậm và giá đắt đỏ, nhưng người dân Cuba vẫn luôn tìm được cách thích nghi tốt nhất với hoàn cảnh.

Do chính sách bao vây cấm vận của Mỹ, đất nước Cuba gần như không thể tiếp cận được các tuyến cáp quang quốc tế. Để có Internet cho người dân, chính phủ Cuba phải hợp tác với các nước khác trong khu vực như Venezuela. Tuy nhiên, việc này đã khiến tốc độ Internet bị chậm và trở nên đắt đỏ. 

Để kết nối Internet, người dùng phải đến các điểm phát wifi nằm rải rác trong thành phố. Để vào được mạng, cần 1 chiếc thẻ có giá khoảng 1 USD. Thời lượng truy cập của mỗi chiếc thẻ là 1 giờ. 1 USD cho 1 giờ lướt web không phải là đắt với khách du lịch, nhưng lại là khoản tiền không nhỏ với nhiều người dân Cuba, đặc biệt là sinh viên. 

Từ 35 điểm phát wifi công cộng đầu tiên 3 năm trước, đến nay, Cuba đã có 500 điểm. Cước Internet cũng đã giảm một nửa. Đây là nỗ lực rất lớn của chính phủ Cuba nhằm mang Internet tới mọi người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước