Người dân Hàn Quốc đưa vấn đề ô nhiễm không khí ra tòa

Việt Linh-Thứ sáu, ngày 15/07/2022 12:37 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, các nhà môi trường và người dân đã đưa ra một phương pháp khá độc đáo nhằm kêu gọi Chính phủ có biện pháp mạnh mẽ hơn trong vấn đề ô nhiễm không khí.

Theo đó, các nhà môi trường và người dân ở Hàn Quốc đó là gửi đơn tới tòa án, với các nguyên đơn là trẻ em thậm chí còn chưa chào đời.

Chỉ một thời gian ngắn nữa, chị Lee Dong-hyun sẽ chào đón đứa con ra đời. Dù bận rộn chuẩn bị sinh nở nhưng điều này cũng không ngăn cản chị thực hiện một bước đi đặc biệt - ghi tên thai nhi vào một đơn yêu cầu tập thể nhằm hướng đến phán quyết yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc cải thiện chất lượng không khí tại nước này.

Đứa con chưa ra đời của chị Lee là một trong hơn 60 nguyên đơn dưới 11 tuổi đứng tên trong lá đơn đặc biệt này. Sự hiện diện của những nguyên đơn nhỏ tuổi được cho là sẽ mang đến một ý nghĩa biểu tượng quan trọng.

Chị Lee Dong-hyun chia sẻ: "Con tôi chưa ra đời, cũng chưa phải hít thở không khí ô nhiễm, nhưng tương lai sẽ phải sống chung với điều kiện môi trường tồi tệ và thiên tai. Không chỉ người lớn mà cả các thế hệ sau cũng nên được quan tâm, cân nhắc đến trong vấn đề khí hậu và ô nhiễm".

Người dân Hàn Quốc đưa vấn đề ô nhiễm không khí ra tòa - Ảnh 1.

Chỉ số ô nhiễm liên tục tăng cao tại nhiều thành phố lớn ở Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Các luật sư và nhà hoạt động môi trường đánh giá, sẽ phải mất nhiều năm để tòa án đi đến phán quyết. Dù có nhiều tranh cãi, kế hoạch này vẫn tạo ra một sự quan tâm lớn trong dư luận về vấn đề môi trường trong bối cảnh chất lượng không khí suy giảm rõ rệt khi các hoạt động sản xuất và đi lại khôi phục sau dịch COVID-19.

Anh Lê Jun-woo, sinh viên, cho biết: "Tôi nghĩ đây có thể là một biện pháp mạnh mẽ và gây tiếng vang nhằm vào vấn đề này. Đồng thời tôi nghĩ cũng nên có thêm các chiến dịch vận động nhằm tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường".

Các nhà môi trường cũng kêu gọi tân Tổng thống Yoon Suk-Yeol sớm hiện thực hóa cam kết hướng tới cấm xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2035. Chỉ số ô nhiễm liên tục tăng cao thời gian gần đây tại nhiều thành phố lớn ở Hàn Quốc. Và có những thời điểm giới chức địa phương đã phải khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài do tình trạng này.

Người Hàn Quốc muốn rời khỏi đất nước vì ô nhiễm không khí Người Hàn Quốc muốn rời khỏi đất nước vì ô nhiễm không khí Hàn Quốc: Seoul áp dụng biện pháp khẩn cấp đối phó ô nhiễm không khí Hàn Quốc: Seoul áp dụng biện pháp khẩn cấp đối phó ô nhiễm không khí Hàn Quốc thiệt hại gần 9 tỷ USD mỗi năm do ô nhiễm không khí Hàn Quốc thiệt hại gần 9 tỷ USD mỗi năm do ô nhiễm không khí

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước