Người dân Hy Lạp ồ ạt trả biển số xe để tránh phí

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/12/2015 16:14 GMT+7

Ảnh: Tovima

VTV.vn - Cũng chính vì xu hướng nộp lại biển số xe này mà ngân sách của Hy Lạp đã giảm tới 700 euro trong vòng 6 năm qua.

Trong gói cứu trợ mới đây, các chủ nợ đã yêu cầu Hy Lap trong năm 2015 phải thu được 150 triệu USD tiền thuế đối với việc sử dụng xe trên 250 phân khối. Những tưởng nguồn thu ngân sách của Hy Lạp sẽ tăng lên, tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng người dân Hy Lạp thà không dùng xe chứ không muốn đóng thuế cao.

Người dân Hy Lạp tới sở thuế không mang theo tiền mà là những biển số xe. Lý do bởi chỉ có làm như vậy, họ mới tránh được những khoản thuế chồng chất lên túi tiền vốn đã rất eo hẹp của mình.

Dường như chính sách khắc khổ đang có tác dụng trái với mong muốn. Tuy nhiên, nhiều người dân Hy Lạp chia sẻ, họ vẫn mong được tiếp tục dùng xe của mình khi tình hình khá hơn.

Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật cải cách mới Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật cải cách mới

VTV.vn - Với 153 phiếu ủng hộ, các nghị sĩ Hy Lạp đã thông qua dự luật cải cách tại Quốc hội gồm 300 ghế của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước