Người dân lo ngại Hy Lạp có thể rời khỏi Eurozone

Bích Thảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 01/06/2015 19:37 GMT+7

VTV.vn - Việc Hy Lạp đang đứng trước nguy cơ không trả được khoản nợ cho IMF đúng thời hạn đã khiến người dân lo lắng về khả năng nước này có thể phải rời khỏi Eurozone.

Chính phủ Hy Lạp vừa đưa ra lời cảnh báo, nước này có thể không trả nợ đúng hạn cho IMF trong tháng 6 này nếu một thỏa thuận khẩn cấp với các chủ nợ nhằm giải ngân khoản tiền 7,2 tỷ Euro còn lại trong gói cứu trợ đã nhất trí trước đó không đạt được. Áp lực trên đang khiến nhiều người không khỏi lo ngại về nguy cơ Hy Lạp có thể sẽ rời khỏi Eurozone.

Nếu Athens và các chủ nợ không đạt được sự đồng thuận sớm, nhằm giải ngân khoản tiền 7,2 tỷ Euro còn lại trong gói cứu trợ, nguy cơ người gửi rút hết tiền từ tài khoản ở các ngân hàng càng tăng lên. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước