Người dân New Delhi ngâm mình dưới sông phủ đầy bọt trắng độc hại

Việt Linh-Thứ tư, ngày 10/11/2021 12:02 GMT+7

VTV.vn - Tại Ấn Độ, vấn đề ô nhiễm các con sông ven đô thị ngày càng đáng báo động vì đây là nơi xả thải của nhiều nhà máy, trong khi lại là nguồn cấp nước chủ yếu cho người dân.

Trong những ngày này, sông Yamuna, con sông chính cung cấp nước cho thủ đô New Delhi, đang ngập trong những khối bọt trắng xóa độc hại, đúng vào thời điểm diễn ra một trong những lễ hội truyền thống của đạo Hindu.

Tại thủ đô New Delhi, những đám bọt trắng xóa đang bao phủ khắp mặt sông Yamuna thời điểm này. Đáng lo ngại hơn là mỗi ngày lại có hàng trăm người ngâm mình dưới sông trong lễ Chhath Puja, lễ hội Thần mặt trời của đạo Hindu.

Chị Gunjan Devi, tín đồ Hindu giáo, cho biết: "Đúng là nước rất bẩn nhưng chúng tôi cũng chẳng có lựa chọn nào vì đây là nghi lễ quan trọng trong lễ hội. Tôi hi vọng, Chính phủ sẽ sớm chú trọng việc làm sạch sông Yamuna".

Người dân New Delhi ngâm mình dưới sông phủ đầy bọt trắng độc hại - Ảnh 1.

Bọt trắng xóa phủ kín mặt sông Yamuna. (Ảnh: AP)

Theo giới chức địa phương, nguyên nhân của tình trạng này đến từ việc xả thải tràn lan của các bang lân cận ra sông Yamuna.

Tuy nhiên theo một số nhà hoạt động môi trường, nước thải còn có thể xuất phát từ khu vực ngoại ô New Delhi, nơi có nhiều xưởng nhuộm hoạt động bất hợp pháp.

Trong thực tế, tình trạng nước thải gây ra bọt trắng đang ngày càng phổ biến trên sông Yamuna. Hiện chỉ có 5% lượng nước thải đổ vào con sông này đã qua xử lý, tạo ra mối nguy cơ lớn cho sức khỏe của 20 triệu người dân New Delhi vốn đã gặp nhiều áp lực từ ô nhiễm không khí trong thời gian qua.

Bọt ô nhiễm nổi trắng sông ở thủ đô Ấn Độ Bọt ô nhiễm nổi trắng sông ở thủ đô Ấn Độ

VTV.vn - Dòng sông Yamuna, dòng sông chính đáp ứng 60% nhu cầu nước tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ đang bị những mảng bọt phủ trắng do ô nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước