Người dân Nhật Bản và lãnh đạo các nước vĩnh biệt cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 27/09/2022 17:23 GMT+7

Lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Hội trường Nippon Budokan ở Tokyo, ngày 27/9/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 27/9, với hoa, lời cầu nguyện và 19 phát súng đại bác, người dân Nhật Bản và lãnh đạo các nước đã tiễn đưa, vĩnh biệt cố Thủ tướng Abe tại lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo bắt đầu diễn ra lúc 14h ngày 27/9 (tức 5h theo giờ GMT). Tro cốt của cựu Thủ tướng Abe được vợ góa của ông, bà Akie, mang vào Hội trường Nippon Budokan ở trung tâm Tokyo, trong tiếng nhạc do một ban nhạc quân đội thực hiện và tiếng chào của người bảo vệ danh dự vang lên bên trong hội trường.

Hàng nghìn người đưa tang đã tràn đến các điểm được chỉ định gần địa điểm diễn ra lễ quốc tang từ sáng sớm để bày tỏ lòng thành kính lần cuối đối với cố Thủ tướng.

Trong vòng vài giờ, khoảng 10.000 người đã đặt hoa tưởng niệm, và nhiều người dân khác phải xếp hàng dài chờ đợi trong ba tiếng đồng hồ.

Bên trong Hội trường Nippon Budokan, bức chân dung lớn của ông Abe được treo với dải băng đen, bên dưới là khóm hoa màu xanh lá cây, trắng và vàng, ở giữa là quốc kỳ Nhật Bản được kết bằng hoa.

Gần đó, một bức ảnh treo tường ông Abe đi dạo với các nhà lãnh đạo G7, nắm tay trẻ em và thăm các khu vực thiên tai.

Khoảnh khắc im lặng đã diễn ra sau bài diễn văn hồi tưởng về cuộc đời chính trị của ông Abe và bài phát biểu của các chính trị gia trong đảng cầm quyền, bao gồm ông Kishida và ông Yoshihide Suga, người kế nhiệm ông Abe và người tiền nhiệm của ông Kishida trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản.

Ông Abe Shinzo là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản. Dự kiến ​​sẽ có khoảng 4.300 người tham dự lễ tang cùng với ít nhất 48 lãnh đạo các nước, bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Khoảng 20.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an toàn. Các con đường gần địa điểm tổ chức lễ quốc tang bị đóng cửa, thậm chí một số trường học cũng tạm ngừng việc dạy và học, khi Nhật Bản nỗ lực tránh những sai lầm an ninh dẫn đến việc ông Abe bị một nghi phạm ám sát bằng súng tự chế.

Tang lễ cấp nhà nước cho ông Abe là lễ quốc tang đầu tiên dành cho một cựu thủ tướng kể từ tang lễ Thủ tướng Shigeru Yoshida vào năm 1967.

Người dân Nhật Bản và lãnh đạo các nước vĩnh biệt cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Người dân Nhật Bản và lãnh đạo các nước vĩnh biệt cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 2.

(Ảnh: Reuters)

Người dân Nhật Bản và lãnh đạo các nước vĩnh biệt cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 3.

(Ảnh: Reuters)

Người dân Nhật Bản và lãnh đạo các nước vĩnh biệt cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 4.

Một số hinh ảnh trong lễ quốc tang. (Ảnh: Reuters)

Người dân Nhật Bản và lãnh đạo các nước vĩnh biệt cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 5.

Bà Abe Akie, vợ của cố Thủ tướng Abe, ôm hộp dựng tro cốt của chống. (Ảnh: Sky News)

Người dân Nhật Bản và lãnh đạo các nước vĩnh biệt cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 6.

An ninh được siết chặt trong lễ quốc tang. (Ảnh: Sky News)

Người dân Nhật Bản và lãnh đạo các nước vĩnh biệt cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 7.

Cựu Thủ tướng Anh Theresa May và Ngoại trưởng Anh James Cleverly tới dự tang lễ. (Ảnh: Sky News)

Nhật Bản thông qua tổ chức tang lễ cấp nhà nước đối với cố Thủ tướng Abe Shinzo Nhật Bản thông qua tổ chức tang lễ cấp nhà nước đối với cố Thủ tướng Abe Shinzo Thành lập tổ công tác đặc biệt điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo Thành lập tổ công tác đặc biệt điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo Người dân Nhật Bản xếp hàng dâng hoa, thể hiện tình cảm sâu sắc đối với cố Thủ tướng Abe Shinzo Người dân Nhật Bản xếp hàng dâng hoa, thể hiện tình cảm sâu sắc đối với cố Thủ tướng Abe Shinzo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước