Người đàn ông đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 qua đời ở tuổi 81

Quỳnh Chi (Theo IndiaTV, Business Insider)-Thứ tư, ngày 26/05/2021 09:19 GMT+7

Cụ ông William Shakespeare tiêm vaccine vào tháng 12/2020. (Ảnh: TNS)

VTV.vn - Ngày 25/5, truyền thông Anh đưa tin, người đàn ông đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 đã qua đời ở tuổi 81 vì một căn bệnh không liên quan đến virus SARS-CoV-2.

Ông William Shakespeare đã gây chú ý trên toàn cầu vào ngày 8/12/2020 khi ông trở thành người đàn ông đầu tiên trên thế giới và là người thứ 2 trên toàn cầu  được tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Coventry, Warwickshire.

Ông Shakespeare đã được tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech trong quá trình thử nghiệm lâm sàng loại vaccine này. Ông nhận liều vaccine ở cùng một bệnh viện với bà Margaret Keenan, 90 tuổi, người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine COVID-19.

Vào thời điểm tiêm vaccine, ông Shakespeare cho biết, ông rất "hài lòng" và khen ngợi các nhân viên tại bệnh viện, báo Business Insider đưa tin trước đó.

Ủy viên Hội đồng Coventry, Jayne Innes, một người bạn của ông Shakespeare, cho biết, ông đã qua đời vào ngày 20/5. Ông Shakespeare từng làm việc tại công ty Rolls Royce và là Ủy viên Hội đồng giáo xứ. Ông đã phục vụ tại cộng đồng địa phương ở Allesley trong hơn 3 thập kỷ. Ông Shakespeare qua đời, để lại người vợ tên Joy, hai con trai và cháu lớn của họ, BBC đưa tin.

Ông đã thu hút chú ý trên toàn cầu với tư cách là người đàn ông đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19, đồng thời tên của ông trùng với tên của đại văn hào nổi tiếng William Shakespeare.

Cụ bà 90 tuổi - người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 tại Anh Cụ bà 90 tuổi - người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 tại Anh

VTV.vn - Cụ bà Margaret Keenan, 90 tuổi, người Anh, đã trở thành người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước