Người đàn ông Mỹ bị cáo buộc ăn cắp dữ liệu bệnh nhân HIV ở Singapore

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ sáu, ngày 01/03/2019 06:00 GMT+7

Đối tượng Mikhy Farrera-Brochez. (Ảnh: scmp.com)

VTV.vn - Mikhy Farrera-Brochez, người đàn ông ở Kentucky, Mỹ, vừa bị Chính phủ Singapore cáo buộc tội đánh cắp dữ liệu của bệnh nhân HIV đang ở trong tù.

Brochez đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Lexington, Mỹ. Một thẩm phán đã ra lệnh để Brochez trong tù. Trong khi đó, một bồi thẩm đoàn liên bang sẽ họp lại để quyết định có truy tố Brochez về 4 tội danh liên quan đến việc sở hữu các tài liệu bất hợp pháp hay không.

Tháng 1/2019, Bộ Y tế Singapore cáo buộc Brochez đánh cắp và làm rò rỉ thông tin của 14.200 người nhiễm HIV. Bộ này cho biết, Brochez làm giảng viên ở Singapore trước khi bị kết án tù do các tội liên quan đến gian lận, ma túy và đã bị trục xuất vào năm 2018.


Singapore nghi ngờ công dân Mỹ đánh cắp dữ liệu 14.000 bệnh nhân HIV Singapore nghi ngờ công dân Mỹ đánh cắp dữ liệu 14.000 bệnh nhân HIV

VTV.vn - Cơ quan chức năng Singapore nghi ngờ một công dân Mỹ đánh cắp và tung lên mạng dữ liệu của 14.200 bệnh nhân HIV.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước