Người đàn ông tấn công chồng của Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đối mặt với các cáo buộc

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 30/10/2022 11:38 GMT+7

Ông Paul Pelosi (phải), chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Người đàn ông xâm nhập và dùng búa tấn công chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đối mặt với cáo buộc cố ý giết người và các trọng tội khác một ngày sau đó.

Cảnh sát Mỹ chưa công bố động cơ vụ tấn công ông Paul Pelosi, 82 tuổi, hôm 28/10. Theo Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Pelosi đã trải qua cuộc phẫu thuật vì bị vỡ xương sọ và bị thương ở bàn tay, cánh tay phải, và các bác sĩ hy vọng ông sẽ bình phục hoàn toàn.

Phát biểu trước các phóng viên tại Delaware hôm 29/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, vụ tấn công dường như "nhằm vào bà Nancy".

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về bạo lực chính trị diễn ra chưa đầy hai tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11, vốn sẽ quyết định quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, diễn ra trong bối cảnh chính trị Mỹ phân cực gay gắt nhất trong nhiều thập kỷ.

Người đàn ông tấn công chồng của Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đối mặt với các cáo buộc - Ảnh 1.

Các phóng viên đứng cạnh băng phong tỏa của cảnh sát bên ngoài nhà của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, nơi chồng bà Paul Pelosi bị hành hung sau khi đối tượng đột nhập vào nhà, ngày 28/10. (Ảnh: Reuters)

Bà Nancy Pelosi, 82 tuổi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thành viên đảng Dân chủ, người đứng thứ hai trong hàng ngũ kế vị chức Tổng thống Hoa Kỳ theo hiến pháp, đã ở Washington vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Bà Pelosi đã bay đến thành phố San Francisco, bang California vài giờ sau vụ tấn công để ở bên chồng và đưa ra một tuyên bố hôm 29/10, bày tỏ sự thất vọng rằng "một người đàn ông bạo lực đã đột nhập vào nhà của gia đình chúng tôi, yêu cầu đối đầu với tôi và tấn công tàn bạo Paul, chồng tôi".

Trước đó cùng ngày, Paul Pelosi Jr., con trai của ông bà Pelosi, đã được nhìn thấy bên ngoài Bệnh viện Đa khoa Zuckerberg San Francisco, nơi cha anh đang được điều trị. Khi được một phóng viên hỏi cập nhật về cha của mình, anh trả lời: "Cho đến nay, rất tốt."

Người đàn ông tấn công chồng của Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đối mặt với các cáo buộc - Ảnh 2.

Ô cửa kinh sau nhà ông bà Pelosi bị đập vỡ, được cho là lối nghi phạm xâm nhập vào nhà. (Ảnh: AP)

Cảnh sát xác định người đàn ông bị bắt tại hiện trường vụ tấn công là David DePape, 42 tuổi. Nghi phạm cũng được đưa đến bệnh viện San Francisco, nhưng không rõ liệu anh ta đến đó để chăm sóc y tế hay kiểm tra sức khỏe tâm thần hay cả hai.

Hồ sơ trực tuyến của Cảnh sát trưởng thành phố San Francisco cho thấy, David DePape đã bị tạm giữ vì nghi ngờ cố ý giết người, tấn công bằng vũ khí chết người, ngược đãi người già, bạo hành, trộm cắp, đe dọa một quan chức công quyền hoặc thành viên gia đình, và một số trọng tội khác. Các cáo buộc chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 31/10 và cáo trạng dự kiến có ​​vào ngày 1/11, theo văn phòng luật sư quận San Francisco.

Cảnh sát trưởng San Francisco William Scott nói trong một cuộc họp báo vào tối 29/10 rằng thám tử, cảnh sát, với sự hỗ trợ của các đặc vụ FBI, vẫn chưa xác định được động cơ dẫn đến cuộc xâm nhập nhà riêng của vợ chồng bà Pelosi nhưng nói rằng: "Chúng tôi biết đây không phải là một hành động ngẫu nhiên".

Người đàn ông tấn công chồng của Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đối mặt với các cáo buộc - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng Mỹ có mặt tại hiện trường. (Ảnh: AP)

Các chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan cho biết, cuộc tấn công có thể là một điển hình về xu hướng ngày càng tăng mà họ gọi là "khủng bố ngẫu nhiên", trong đó những cá nhân đôi khi không ổn định bị truyền cảm hứng bạo lực bởi lời nói căm thù và các kịch bản mà họ xem trực tuyến và nghe lời nói từ những nhân vật của công chúng.

"Đây rõ ràng là một vụ tấn công có chủ đích. Mục đích là để xác định vị trí và có khả năng gây hại cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ", John Cohen, cựu Giám đốc tình báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, người đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ về vấn đề này, cho biết.

Được biết, kẻ đột nhập đã cố gắng xâm nhập vào ngôi nhà ba tầng của ông bà Pelosi qua một cánh cửa phía sau nhà. Các bức ảnh chụp từ trên không cho thấy, kính vỡ ở phía sau ngôi nhà trong khu phố Pacific Heights của thành phố San Francisco.

Đối tượng xâm nhập và tấn công chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tại nhà riêng ở California Đối tượng xâm nhập và tấn công chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tại nhà riêng ở California

VTV.vn - Một đối tượng đã tấn công chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, ông Paul Pelosi, bằng búa sau khi đột nhập vào nhà của họ ở California hôm 28/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước