Người dân sơ tán khỏi vùng Kashmir của Ấn Độ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 05/08/2019 07:03 GMT+7

Người dân lên tàu rời Kashmir. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Hàng chục nghìn người ở khu vực Kashmir đã bắt đầu đi sơ tán vì những cảnh báo an ninh.

Có thể thấy, sân bay, nhà ga ở Kashmir chật cứng người trong ngày 4/8. Quân đội Ấn Độ đã bắt giữ ít nhất 5 phiến quân trong tuần qua vì đã tấn công lực lượng an ninh. Giới chức một số địa phương tại bang Kashmir yêu cầu người dân du lịch, người hành hương ngay lập tức quay trở về nhà. 

Người dân sơ tán khỏi vùng Kashmir của Ấn Độ - Ảnh 1.

Quân đội Ấn Độ canh gác tại khu vực Kashmir.

Trước đó, Anh, Đức và Australia đã có những cảnh báo công dân không nên tới Kashmir vì các nguy cơ an ninh.


Các nước khuyến cáo công dân không đến Kashmir Các nước khuyến cáo công dân không đến Kashmir

VTV.vn - Ngày 3/8, Anh, Đức và Australia đã đồng loạt đưa ra khuyến cáo, công dân các nước này không nên đi tới vùng Kashmir do bất ổn tăng cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước