Người di cư theo đuổi "giấc mơ Mỹ": Khi nỗi tuyệt vọng vượt qua sợ hãi

An Ngọc-Chủ nhật, ngày 03/07/2022 19:27 GMT+7

Doàn người di cư đi dọc theo con đường hướng tới biên giới Mỹ ở Tapachula, Mexico, ngày 18/11/2021. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Với nhiều người di cư, nỗi tuyệt vọng về cuộc sống hiện tại đã vượt qua sợ hãi, khiến họ bất chấp khó khăn, nguy hiểm để theo đuổi "giấc mơ Mỹ".

Nước Mỹ vẫn chưa thôi chấn động sau vụ việc 53 người di cư tử vong trong xe đầu kéo vào ngày 27/6 vừa qua, một trong những thảm họa di cư kinh hoàng nhất trong lịch sử nước này. Tuy nhiên, tại biên giới Mỹ - Mexico, tình trạng di cư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sông Rio Grande nối giữa Mexico và Mỹ là tuyến đường mà hàng nghìn người di cư từ Trung và Nam Mỹ bất chấp nguy hiểm vượt qua để theo đuổi "giấc mơ Mỹ" mỗi năm. Lúc này, giữa cái nóng 37°C, một nhóm người Venzuela, bao gồm cả trẻ em, quyết định thời khắc đã đến. Chuyến vượt sông của họ kéo dài 10 phút, và giữa chừng họ phải bám vào nhau để gồng mình chống lại dòng chảy mạnh. Sau khi qua sông, đến bên phía Mỹ, cảm giác đầu tiên của họ chính là sự nhẹ nhõm.

Anh Alejandro Galindez, người di cư từ Venezuela, chia sẻ: "Tôi đang khóc đây, phải, tôi quá hạnh phúc. Chúng tôi đã trải qua một chuyến đi dài, hôm này là ngày thứ 26, chúng tôi đã đến được đây".

Người di cư theo đuổi giấc mơ Mỹ: Khi nỗi tuyệt vọng vượt qua sợ hãi - Ảnh 1.

Người di cư bất chấp nguy hiểm để theo đuổi "giấc mơ Mỹ". (Ảnh: Reuters)

Cảnh tượng người di cư vượt sông lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày trước ánh mắt bất lực của lực lượng an ninh vì không thể ngăn cản. Cơ sở tiếp nhận người di cư Mission Border Hope tại Eagle Pass đã chứng kiến những thách thức của làn sóng di cư, khi chỉ trong hai năm đã tiếp nhận từ 20 người di cư mỗi tuần lên đến 600 người một ngày.

Bà Valeria Wheeler, Giám đốc tổ chức Mission Border Hope, cho biết: "Người di cư đến đây với những vết thương trên cơ thể như ở chân tay. Họ gầy gò, bị cháy nắng, còn có cả những vết thương tinh thần nữa".

Trước đây, người di cư có thể mua vé máy bay đến một nơi nào đó gần biên giới. Tuy nhiên, hiện hành trình của họ chủ yếu là đi bộ. Sau khi kiểm tra hộ chiếu, lực lượng an ninh biên giới Mỹ sẽ tạm giữ người di cư để nghiên cứu yêu cầu xin tị nạn của họ. Việc tăng cường an ninh trong vài tháng qua đã không ngăn được sự xuất hiện của những người di cư không có thị thực.

Vào tháng 5, nhà chức trách Mỹ đã giam giữ hơn 239.000 người ở biên giới Mexico, một con số kỷ lục, bao gồm những người đã cố gắng nhập cảnh vào Mỹ nhiều lần. Nếu các nút thắt trong vấn đề di cư không sớm được gỡ bỏ, áp lực từ dòng người di cư sẽ ngày càng lớn và không loại trừ khả năng lặp lại những thảm kịch di cư như vụ việc 53 người tử vong trong xe đầu kéo vừa qua.

'Giấc mơ Mỹ' mong manh của người di cư "Giấc mơ Mỹ" mong manh của người di cư

VTV.vn - Nước Mỹ vẫn đang chấn động sau vụ việc 53 người di cư bị phát hiện chết ngạt trong một chiếc xe đầu kéo tại bang Texas cách đây vài ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước