Người già Trung Quốc có muốn vào viện dưỡng lão?

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 13/07/2021 11:56 GMT+7

VTV.vn - Một trong những lựa chọn được con cháu đưa ra là gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng dường như những thế hệ đi trước không phải ai cũng thích nghi với xu hướng này.

Trung Quốc, đất nước có truyền thống nhiều thế hệ cùng chung sống trong một mái nhà để con cháu phụng dưỡng các bậc bề trên được chu đáo. Tuy nhiên, truyền thống này đang dần thay đổi khi ngày càng nhiều thanh niên làm việc xa nhà và lựa chọn kết hôn muộn. Và một trong những lựa chọn được đưa ra khi họ không thể ở cạnh chăm sóc các bậc sinh thành, chính là gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão.

Buổi lễ mừng các thành viên có sinh nhật trong tháng 5 tại nhà dưỡng lão Heyuejia, phía tây thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc mở đầu bằng tiết mục khiêu vũ, sau đó các cụ có sinh nhật sẽ lên thổi nến và nhận lời chúc mừng từ mọi người tham gia. Khu viện với các phòng rộng rãi, thức ăn bổ dưỡng và các hoạt động từ thư pháp đến trị liệu nghệ thuật được cung cấp cho những thành viên đến đây sinh sống, phần lớn là các chuyên gia đã nghỉ hưu, với giá khoảng 10.000 Nhân dân tệ/tháng (khoảng 35 triệu VNĐ). Mức giá khá cao so với các viện dưỡng lão khác ở các thành phố lớn tương tự Bắc Kinh.

Người già Trung Quốc có muốn vào viện dưỡng lão? - Ảnh 1.

Bà Wang Yiguang - 85 tuổi, Nhà khoa học nghỉ hưu, TP Bắc Kinh, Trung Quốc chia sẻ: "Chúng tôi già và con cái không ở bên, nếu một trong hai chúng tôi bị ốm hoặc bất cứ điều gì, đôi khi, ông ấy cảm thấy không khỏe vào nửa đêm chẳng hạn và cần được đưa đến bệnh viện, tôi thường rất lo. Trong khi ở đây, chúng tôi sẽ được giúp đỡ bất cứ lúc nào và bác sĩ có thể cho biết khi nào cần phải nhập viện điều trị. Thành thật mà nói, đứa con thứ hai của chúng tôi không muốn bố mẹ sống trong viện dưỡng lão, nó sợ chúng tôi không được chăm sóc, hoặc không được vận động và trở nên trầm cảm".

Trung Quốc có 264 triệu công dân từ 60 tuổi trở lên kể từ năm 2020, con số này sẽ tăng nhanh khi lực lượng lao động thu hẹp lại. Nhưng khi các viện dưỡng lão đóng một vai trò quan trọng ở các quốc gia già hóa dân số như Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, thì không có nghĩa gia đình nào cũng có điều kiện và sẵn lòng đưa cha mẹ vào các trung tâm này.

Người già Trung Quốc có muốn vào viện dưỡng lão? - Ảnh 2.

Tại một ngôi làng ngoại ô Bắc Kinh, bà Nie Guihua, 72 tuổi, đã chăm sóc chồng - ông Yang Shulin trong gần hai thập kỷ. Ông bị đột quỵ từ ở tuổi 55, không còn nói được và phải ngồi xe lăn. Không chỉ thế, bà Nie cũng phải chăm sóc hai đứa cháu của mình khi con trai đi làm.

Bà Nie Guihua cho biết: "Mỗi người chúng tôi chỉ có 800 Nhân dân tệ tiền trợ cấp một tháng nhưng vào viện dưỡng lão thì mất 1.200 Nhân dân tệ, như vậy là không đủ. Tức là tôi chỉ có thể vào những viện dưỡng lão chất lượng thấp thôi".

Được trợ cấp từ Chính phủ, hơn 40.000 viện dưỡng lão đã được đăng ký và xây dựng trong những thập kỷ gần đây ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, nhiều loại có giá quá cao hoặc chất lượng quá thấp để thay thế việc ở nhà với con cháu.

Người già cô đơn ở đất nước tỷ dân Trung Quốc Người già cô đơn ở đất nước tỷ dân Trung Quốc

VTV.vn - Sau nhiều năm siết chặt chính sách 1 con, Trung Quốc đang đối diện với tình trạng lao động trẻ bị thiếu hụt, dân số ngày càng già đi và người già phải sống cô đơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước