Người giàu nhất thế giới tham vọng chinh phục Mặt trăng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/05/2019 17:44 GMT+7

VTV.vn - Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã lần đầu tiên giới thiệu tàu đổ bộ Blue Moon và công bố kế hoạch chinh phục Mặt trăng của mình.

Trong buổi thuyết trình tại trung tâm hội nghị ở Washington, với sự tham gia của các ông lớn ngành truyền thông và vũ trụ, tỷ phú Jeff Bezos cho biết, tàu đổ bộ Blue Moon không người lái, cao 2 tầng và có thể mang theo 4 tàu du hành nhỏ hơn lên Mặt trăng.

Blue Origin do ông sáng lập hiện đang phát triển tên lửa New Shepard cho các chuyến du lịch không gian ngắn và một tên lửa phóng hạng nặng có tên New Glenn cho các hợp đồng phóng vệ tinh.

Blue Origin đặt mục tiêu cung cấp tên lửa New Glenn vào năm 2021, đồng thời đưa con người lên vũ trụ vào cuối năm nay với New Shepard.

Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 4 'đặt chân' lên Mặt trăng Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 4 "đặt chân" lên Mặt trăng

VTV.vn - Ấn Độ cho biết, tàu vũ trụ Chandrayaan-2 sẽ được phóng lên Mặt trăng trong khoảng thời gian từ ngày 9 - 16/7/2019, dự kiến hạ cánh lên bề mặt Mặt trăng trong tháng 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước