Người Hồi giáo bắt đầu tháng lễ Ramadan

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 06:34 GMT+7

Người Hồi giáo cầu nguyện ở Bali, Indonesia trước thềm tháng lễ Ramadan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hơn 1,6 tỷ tín đồ Hồi giáo trên thế giới hôm 27/5 đã bắt đầu tháng lễ Ramadan, dịp lễ trọng lớn nhất trong năm của đạo Hồi.

Trong suốt tháng lễ Ramadan, các tín đồ Hồi giáo sẽ thực hiện nghi thức nhịn ăn và uống từ lúc bình minh cho tới khi mặt trời lặn.

Đối với người Hồi giáo, tháng lễ Ramadan là tháng linh thiêng trong năm. Đây sẽ là thời điểm mà người Hồi giáo thực hiện nghi thức nhịn ăn và uống như một cách để họ sám hối, để tha thứ và thanh tẩy tâm hồn và là dịp để các gia đình sum họp, quây quần bên nhau, tạo nên sự gắn bó hơn giữa các thành viên.

Tại Indonesia, quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới, dường như nhịp sống thường ngày đều chậm lại khi người dân bắt đầu tháng lễ Ramadan. Bất chấp tình hình căng thẳng sau vụ đánh bom liều chết mới đây ở thủ đô Jakarta, song người người Hồi giáo Indonesia vẫn đến nhà thờ và bước vào tháng lễ Ramadan với đầy đủ các nghi thức linh thiêng.

Trong khi đó, tại một số quốc gia ở Trung Đông đang nổ ra xung đột như là Libya, Yemen người dân bắt đầu tháng lễ Ramadan trong tình trạng thiếu thốn lương thực, thực phẩm trong khi các vụ đụng độ đẫm máu gia tăng.

Tháng lễ Ramadan được xác định vào tháng 9 hàng năm, tính theo lịch Mặt Trăng của người Hồi giáo. Tháng lễ này sẽ kéo dài trong 29 hoặc 30 ngày, tùy từng năm.

Tháng lễ Ramadan sẽ được đánh dấu sự kết thúc bằng lễ Eid al-Fitr kéo dài 3 ngày, một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của người Hồi giáo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước