Người Hồi giáo đầu tiên đắc cử Thị trưởng London (Anh)

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/05/2016 15:11 GMT+7

Ông Sadiq Khan đắc cử Thị trưởng London (Anh)

VTV.vn - Thủ đô London (Anh) đã có Thị trưởng mới là Chính trị gia Công đảng Sadiq Khan. Điều đáng nói, ông Sadiq Khan là một tín đồ Hồi giáo.

Như vậy, London đã trở thành thành phố thủ đô lớn đầu tiên của phương Tây có Thị trưởng là người Hồi giáo.

Cử tri London đã bỏ phiếu bầu ông Sadiq Khan, 45 tuổi, một người gốc Pakistan và là con trai của một tài xế xe bus làm thị trưởng mới trong cuộc bầu cử địa phương tại Anh. Chiến thắng của ông Khan được xác nhận đêm qua giờ địa phương.

Trong bài phát biểu sau chiến thắng, ông Khan đã cam kết sẽ trở thành thị trưởng của "tất cả người dân London". Ông cũng cho biết: Chiến dịch tranh cử không phải là không có những tranh cãi, nhưng ông "tự hào khi London đã chọn hi vọng thay vì sự hãi, chọn sự đoàn kết thay vì chia rẽ".

Ông Khan sẽ thay thế Thị trưởng London sắp mãn nhiệm Boris Johnson, người nhậm chức năm 2008.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước