Người Hồi giáo đón lễ Eid al-Adha

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/09/2016 11:19 GMT+7

Người Hồi giáo trong mùa lễ Eid al-Adha năm 2015 ở Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 12/9, hơn 1,5 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới bắt đầu chào đón lễ Eid al-Adha (hay còn gọi là Lễ Hiến sinh) để tưởng nhớ và tôn vinh nhà tiên tri Ibrahim.

Vào dịp lễ Eid al-Adha, sau buổi cầu nguyện tại thánh đường, các gia đình tiến hành nghi lễ hiến sinh và sau đó thịt sẽ được chia cho các gia đình, bạn bè và người nghèo.

Đối với người Hồi giáo, lễ Eid al-Adha không chỉ đơn thuần mang các ý nghĩa tôn giáo, đây còn là dịp để họ giúp đỡ những người nghèo khổ trong cộng đồng.

Eid al-Adha là một trong hai lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo để tưởng nhớ và tôn vinh Nhà tiên tri Ibrahim. Kỳ lễ Eid al-Adha sẽ kết thúc cùng thời điểm với lễ hội hành hương tại Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước