Người khuyết tật cả hai chân chinh phục đỉnh Everest

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/05/2023 07:00 GMT+7

VTV.vn - Dù mất gần như cả hai chân nhưng anh Hari Budha Magar, người Nepal mới đây đã hoàn thành ước mơ từ nhỏ là leo lên đỉnh Everest.

Anh trở thành người đầu tiên mất hai chân từ trên đầu gối chinh phục thành công "nóc nhà thế giới".

Người khuyết tật cả hai chân chinh phục đỉnh Everest - Ảnh 1.

Anh Magar lớn lên ở Nepal, sau đó phục vụ trong quân đội Hoàng gia Anh. Cựu quân nhân này bị mất hai chân khi đang làm nhiệm vụ vào năm 2010. Dẫu vậy, mất mát lớn không phải là rào cản ngăn anh hoàn thành các mục tiêu trong cuộc sống.

Nhà leo núi này hiện đang vận động gây quỹ cho 5 tổ chức từ thiện với tổng số tiền là 884.900 nghìn bảng (hơn 25 tỷ VNĐ), lấy ý tưởng từ độ cao của đỉnh Everest là 8.849 mét.

Hướng dẫn viên người Nepal chinh phục đỉnh Everest lần thứ 25 Hướng dẫn viên người Nepal chinh phục đỉnh Everest lần thứ 25

VTV.vn - Một hướng dẫn viên người Nepal vừa chinh phục đỉnh Everest lần thứ 25, phá vỡ kỷ lục của chính mình về số lần leo lên đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước