Người Mỹ chi hơn 9 tỷ USD trong ngày "Black Friday"

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 27/11/2022 11:27 GMT+7

VTV.vn - Người tiêu dùng Mỹ đã chi một số tiền kỷ lục cho mua hàng trực tuyến vào ngày "Black Friday", với hơn 9,12 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 2,3% so với năm trước.

Doanh số bán hàng điện tử tăng tới 221% so với những ngày mua sắm trung bình trong tháng 10. Trong đó, các mặt hàng như thiết bị âm thanh, đồ chơi và thiết bị tập thể dục cũng bán rất chạy, với doanh số mỗi mặt hàng tăng hơn 200% so với mức trung bình trong tháng trước.

Người Mỹ chi hơn 9 tỷ USD trong ngày Black Friday - Ảnh 1.

Số lượng đơn đặt hàng mua ngay, trả sau qua hình thức mua trực tuyến tăng 78% trong tuần này so với tuần trước.

Mặc dù có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn do lạm phát, tuy nhiên, người dân Mỹ cũng không quá đắn đo khi mua quà cho người thân trong dịp lễ hội cuối năm này.

Những mặt trái khác của tuần giảm giá Black Friday Những mặt trái khác của tuần giảm giá Black Friday

VTV.vn - Tờ Lemonde của Pháp cho rằng, việc mua sắm vượt quá nhu cầu chỉ khiến cho môi trường bị ô nhiễm rác thải, ảnh hưởng đến hành tinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Black Friday

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước