Người Mỹ chi trung bình hơn 1.000 USD mua vé số mỗi năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/12/2019 10:34 GMT+7

VTV.vn - Tâm lý lạc quan và chi phí bỏ ra hàng ngày thấp được coi là những lý do chính góp phần hình thành nên thói quen mua vé số hàng ngày của nhiều người Mỹ.

Xác xuất để một người Mỹ trúng giải độc đắc 340 triệu USD của Mega Millions chỉ là 1/300 triệu. Thế nhưng, điều này cũng không thể ngăn cản được người dân Mỹ bỏ ra trung bình hơn 1.000 USD/năm để mua vé số.

Theo Cục Điều tra dân số Mỹ, mỗi người Mỹ chi trung bình khoảng 86 USD/tháng cho vé số, bao gồm tất cả loại vé từ vé cào đến vé Powerball và Mega Millions. Đáng chú ý, những người có thu nhập ít hơn 30.000 USD/năm thừa nhận đã chi đến khoảng 13% thu nhập cho vé số. 

Tấm vé số duy nhất trúng độc đắc 530 triệu USD ở California, Mỹ Tấm vé số duy nhất trúng độc đắc 530 triệu USD ở California, Mỹ

VTV.vn - Một người nào đó ở California, Mỹ có thể đã trở thành triệu phú với tấm vé trúng độc đắc Mega Millions đã được bán tại một siêu thị của thành phố San Diego.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước